Đời sống

Mẹ bón nòng nọc bắt con ăn gây xôn xao dân mạng Trung Quốc

05/04/2018, 17:50

Video ghi lại hình ảnh bà mẹ Trung Quốc đút nòng nọc sống ép con trai ăn với suy nghĩ sẽ giúp con khỏe.

1_20362

Mẹ bón nòng nọc cho con ăn với mục đích mong con khỏe mạnh hơn. 

Mục đích người mẹ cho con mình ăn những sinh vật này là mong con được khỏe mạnh hơn.

Cư dân mạng đã tỏ thái độ vô cùng bức xúc trước hành động của người mẹ này. Hiện, vẫn chưa rõ thời gian và địa điểm ghi lại đoạn clip.

Là một người có chuyên môn, bác sĩ Pei chuyên về nhi khoa cảnh báo: "Nòng nọc được cho là có thể chữa lở loét. Nhưng ăn nòng nọc sống như vậy, trẻ em không bị lở loét cũng có thể bị lở loét vì nhiễm mầm bệnh trên thân nòng nọc".

Ông Pei cũng chia sẻ một bức ảnh ký sinh trùng mà ông phát hiện trong bụng một đứa trẻ trong một ca phẫu thuật. "Điều này chỉ có thể do ăn rắn, ếch, nòng nọc sống gây ra", ông nói.

Tục ăn nòng nọc sống vốn khá phổ biến ở một số vùng nông thôn Trung Quốc và Bộ y tế nước này đã có nhiều khuyến cáo trước đó.

img

Video: Những vụ tai nạn ôtô siêu đắt đỏ tồi tệ nhất thế giới

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.