Xã hội

Miền Bắc ăn Tết trong mưa rét, từ 13-20 độ C

03/02/2015, 11:03

Thời tiết Tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay, miền Bắc mưa, lạnh, miền Nam trời nắng, ít mưa,

Tết Nguyên đán Ất Mùi
Trước Tết hoa mơ, hoa mận đã nở trắng các vạt rừng phía bắc, Mộc Châu đông nghẹt khách du lịch cuối năm.

Trao đổi với báo chí vào sáng ngày 3/2, ông  Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi trên phạm vi cả nước, có nhiều đợt không khí lạnh, nhưng ngắn ngày gây rét, mưa nhỏ ở Bắc bộ và phía Bắc của Trung bộ. Khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Trung bộ trời nắng, ít mưa, nhiệt độ ít biến động.

Cụ thể, trong tháng 2/2015, có khả năng xảy ra 3-4 đợt không khí lạnh, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc vào khoảng các thời đoạn ngày 4-5/2, 19-21/2 và những ngày cuối tháng 2.

Tại Bắc bộ, khoảng ngày 5-9/2 (17-21 tháng Chạp), trời rét, trong đó ngày 5-7/2 có thể rét đậm; khoảng ngày 10-18/2 (22-30 tháng Chạp), nền nhiệt độ tăng dần, trời ấm, ít mưa. Từ 19-21/2 (1-3 Tết), có thể chịu tác động của không khí lạnh nên thời tiết có mưa nhỏ, trời rét, tuy nhiên, cường độ rét vừa phải với nhiệt độ từ 13-20 độ C. Các ngày sau đó, nền nhiệt có xu hướng tăng, không mưa. Và ngày cuối tháng 2, Bắc bộ tiếp tục đón nhận đợt không khí lạnh mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.