Xã hội

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm vào cuối tuần

22/01/2018, 07:11

Từ 26/01, không khí lạnh sẽ tràn xuống khiến mưa rào cho hầu khắp miền, toàn vùng chuyển rét đậm, vùng núi rét hại.

du-bao-thoi-tiet-22-1-cuoi-tuan-mien-bac-don-ret-d

 Cuối tuần miền Bắc đón đợt rét đậm.

Toàn miền Bắc hôm nay tiếp tục có sương mù bao phủ vào sáng sớm. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ âm u cả ngày, cao nhất không quá 24 độ, đêm rét 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ hửng nắng vào trưa chiều, trời ấm 23-26 độ, Tây Bắc nắng trên 27 độ. Tuy nhiên từ chiều tối trời giảm nhiệt nhanh, đêm rét 14-17 độ C, vùng núi dưới 13 độ.

Trạng thái này sẽ còn duy trì tại miền Bắc trong 2 ngày tới, đến thứ 5 (25/1), toàn miền Bắc bừng nắng mạnh, cao nhất tại Hà Nội có thể lên mức 26-27 độ C.

Ngay sau đó, không khí lạnh sẽ tràn xuống khiến mưa rào cho hầu khắp miền. Từ ngày 26/1, toàn vùng chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có thể còn 16-17 độ ban ngày, đêm rét 12-14 độ C. Riêng TP Lạng Sơn có thể rét 7 độ ban ngày, đêm giảm còn 4 độ...

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 22/01/2018:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận :Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ; phía Nam có nơi 28-30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ; miền Đông có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 67 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.