Miễn phí tham quan Hội An, Cố đô Huế 3 ngày Tết Nguyên đán

04/02/2016, 10:55

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế miễn phí vé cho nhân dân và khách du lịch là người Việt Nam.

net-dep-quyen-ru-cua-hoi-an-13
Việc tạm ngưng bán vé tham quan và ngưng cấm xe trong dịp Tết sẽ tạo điều kiện cho các du khách cùng người dân được thoải mái vui xuân.

Nhằm đảm bảo cho sinh hoạt của người dân và nhu cầu tham quan của khách du lịch trong dịp Tết Bính Thân 2016, UBND TP.Hội An đã thống nhất tạm ngưng bán vé tham quan tại khu phố cổ Hội An và làng gốm Thanh Hà; Tạm ngưng các đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” và “Phố đêm”.

Cụ thể, thành phố sẽ ngưng thực hiện “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” và “Phố đêm” từ ngày 3 đến ngày 10/2 (25 tháng chạp đến mồng 3 tết); Ngừng bán vé tham quan tại khu phố cổ Hội An và làng gốm Thanh Hà từ ngày 6 đến ngày 10/2 (28 tháng chạp đến mồng 3 tết).

Theo đó, Trung tâm Văn hóa – Thể thao TP. Hội An đã đề nghị các chủ di tích trong tuyến tham quan tại Khu phố cổ, làng gốm Thanh Hà phân công người trực, mở cửa phục vụ du khách trong dịp lễ tết.

Các du khách đến tham quan Hội An vào thời điểm này sẽ được tự do tham quan các điểm du lịch và được hòa mình vào bầu không khí sôi động của “Hội Tết Bính Thân – Hội An 2016” với các hoạt động đặc sắc như: Chợ hoa xuân Bính Thân (từ ngày 1 đến 7/2); Hội đèn lồng Hội An (từ ngày 2 đến 22/2); Ngày hội bánh Tết vì người nghèo (ngày 5 đến 7/2); Hội đón giao thừa Bính Thân 2016 với các màn pháo hoa rực rỡ vào đêm 29 Tết; Hội đua ghe Đảo thủy đầu xuân (ngày mồng 6 Tết); Hội Tết trồng cây (mồng 8 Tết)…

Hòa cùng không khí đón Xuân Bính thân 2016, từ ngày 8 - 10/2 ( tức ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế miễn phí vé vào cửa cho nhân dân và khách du lịch là người Việt Nam (kể cả Việt kiều) khi đến tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế.

hue
Ngọ Môn, một trong những biểu tượng của Cố đô Huế

Sau lễ dựng nêu (lễ Thướng tiêu) ngày 23 tháng Chạp năm Ất Mùi, từ ngày mùng 1-3 Tết Bính Thân 2016, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức biểu diễn "Ngũ lân nghinh Xuân" tại Ngọ Môn; trình diễn thư pháp, trò chơi cung đình và dân gian, trình diễn lân, sư, rồng tại sân Điện Thái Hòa; lễ đổi gác tại Ngọ Môn vào 9h30 hàng ngày; trình tấu Đại nhạc, tiểu nhạc tại sân Thế Miếu và sân điện Thái Hòa...

Dịp này, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, đầu tư xây dựng không gian giới thiệu tổng thể di tích Huế để giới thiệu về di sản Huế có hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn; tổ chức các loại hình dịch vụ mới lạ tại các điểm di tích…tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận thông tin tổng quan về di sản văn hóa Huế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.