Xã hội

Miền Trung: Tang thương sau mưa lũ “trái mùa”

30/03/2015, 08:30

Hàng loạt nhà cửa, hoa màu bị nhấn chìm, khiến nhiều hộ dân trắng tay. Ít nhất có ba người chết vì mưa lũ

121
Người dân điêu đứng vì mất mùa dưa do mưa lũ - Ảnh: X.H

Chưa hết đau lòng nhìn những sào dưa “mất trắng”, chìm trong làn nước lũ đục ngầu, gia đình cháu Nguyễn Hoài An (thôn Ô Gia Bắc, Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam) khóc thảm khi nhận thi thể cháu An bị lũ cuốn trôi cách nhà 2km. Theo bà Võ Thị Thúy Nguyệt, Chủ tịch UBND xã Đại Cường, chiều 28/3, An bị nước lũ cuốn trôi khi đang cùng gia đình cứu mấy quả dưa hấu.

Ngày 28/3, mưa ngớt, những ruộng dưa của người dân Đại Lộc trở nên thê thảm, bầm thối sau ba ngày ngâm nước lũ. Hàng chục hộ dân chèo xuồng, thuyền cố vớt những quả dưa úa màu. Bà Nguyễn Thị Huyền (53 tuổi, Đại Cường) xót ruột: Dưa chuẩn bị vào mùa thu hoạch bị nước lũ tàn phá. Chưa đầy giờ, nước lũ từ thượng nguồn ầm ầm đổ về, phủ trắng những ruộng dưa rộng lớn. “Thương lái đến nhà tôi đặt 3-5 nghìn đồng/kg dưa, cả nhà đang mừng thầm vì mỗi sào dưa lãi trên dưới chục triệu đồng. Giờ nhìn cả trăm triệu đồng “tan” dưới nước mà bất lực. Thiên tai quá bất thường, khắc nghiệt”.

Thi công “đứng bánh”

Mưa lớn rộng khắp các tỉnh miền Trung những ngày qua khiến hàng loạt công trình thi công QL1 từ Quảng Trị đến Bình Định, Phú Yên gặp nhiều khó khăn. Trong ngày 26-28/3, đoạn QL1 đoạn từ xã Lộc Bổn đến xã Lộc Tiến của huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế (thuộc dự án BOT mở rộng QL1 do Công ty TNHH Trùng Phương làm chủ đầu tư) bị ngập úng cục bộ, độ ngập sâu từ 0,2 đến 0,3m gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Một số đoạn QL1 thuộc dự án mở rộng QL1 phía Bắc tỉnh Thừa Thiên - Huế và đoạn qua công trình cầu vượt đường sắt Bắc Nam (thuộc dự án mở rộng QL1 phía Nam tỉnh Quảng Trị) mặt đường cũng đã xuất hiện hàng loạt “ổ gà”, “ổ voi” gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Tại Quảng Ngãi, các dự án BOT, TPCP không thể triển khai công tác thảm BTN, CPĐD. Đặc biệt, tại gói thầu số 10, 11 (TPCP) công tác nổ mìn, phá đá tuyến tránh hạn chế do đường lầy lội, sình lún.

Hộ ông Phạm Thương bên cạnh cùng trong thảm cảnh mất trắng do mưa lũ. Theo ông Thương, canh tác mỗi sào dưa, người dân phải bỏ cả chục triệu đồng tiền giống, phân, công chăm sóc. Nước lũ về đột ngột, dưa úng thối không thể bán, thậm chí đem trâu bò cũng ăn không xuể, nhiều hộ trắng tay, nợ nần 3-4 chục triệu đồng.

Thống kê ban đầu của Phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc, 65 ha hoa màu ven sông Vu Gia, trong đó có hơn 30 ha dưa hấu của người dân bị thiệt hại. Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam ước tính thiệt hại mưa lũ bất thường, khiến hơn 1.500 hécta hoa màu bị nhấn chìm, “cuốn trôi” 81 tỷ đồng, một người chết.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Quảng Nam nhận định: Trận mưa lũ những ngày qua là bất thường với quy luật thời tiết khiến ngành chức năng, người dân trở tay không kịp. Nhiều người dân cho rằng thiệt hại thiên tai gia tăng do có phần tác động của cả thủy điện xả lũ. Mưa lớn đầu nguồn, các hồ chứa phải “thả van” khiến lũ trồng lũ”. Báo cáo nhanh từ Chi cục Phòng chống thiên tai Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đến ngày 29/3, ít nhất có ba người chết do thiên tai.

Tỉnh Quảng Ngãi thiệt hại mưa lũ gia tăng khi có hai người thiệt mạng. Thống kê Ban chỉ huy PCLB& TKCN tỉnh cho biết, toàn tỉnh có hàng trăm nhà bị ngập, sập, ngập úng 2.653,95 ha lúa và 1.123,33 ha rau, màu, cây lương thực. Đáng kể, diện tích ruộng lúa bị sa bồi, thủy phá là 4,5ha. Diện tích ao cá, tôm nuôi bị trôi là 18 ha.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đợt mưa lũ đã gây gập úng 2.485 ha lúa và 123,5 ha hoa màu; 86,5 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng (50 ha tôm giống và 6,5 ha ao nuôi thủy sản). Nhiều tuyến đê bao nội đồng bị nứt, thấm. Một số tuyến đê bao bị ngập sâu, ba đập dâng bằng cấp phối bị trôi. Tại tỉnh Bình Định, có 20ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng và ngập úng; 5,17ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Chi cục Phòng chống thiên tai Khu vực miền Trung và Tây Nguyên thống kê: hai cầu tạm tại huyện Nghĩa Hành bị cuốn trôi. Một số tuyến tỉnh lộ thuộc huyện Ba Tơ bị sạt lở, hư hỏng với chiều dài khoảng 210m (tuyến Ba Tơ - Ba Bích - Ba Nam 200m; tuyến Ba Tơ - Ba Trang 10m); mái taluy dương tuyến Tỉnh lộ 628 đoạn Thanh An - Long Môn bị sạt lở khoảng 40m3. Trên tuyến Tỉnh lộ 628, đoạn Long Môn-Làng Ren nhiều vị trí bị tắc nghẽn, chia cắt. Tại Thừa Thiên-Huế, một số tuyến đường liên xã, liên thôn của huyện Quảng Điền bị ngập úng cục bộ tại các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, có nơi ngập sâu từ 0,2-0,3 m. Một số tuyến đường liên phường của thị xã Hương Trà bị ngập sâu từ 0,1-0,3 m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.