Xã hội

Miền Trung-Tây Nguyên: Nhiều tuyến đường vẫn bị ách tắc do mưa lũ

07/12/2016, 08:22

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 20 người thương vong, 13.000 ngôi nhà bị ngập, gần 10.000ha lúa bị ngập úng...

sat-lo-duong-TSD-Quang-Nam-12

Lực lượng Cục QLĐB III và các đơn vị bảo trì tăng cường khắc phục sạt lở trên đường Trường Sơn Đông.

Chiều 6/12, ông Đỗ Huy Thành, Phó cục trưởng Cục QLĐB III (Tổng cục Đường bộ VN) cho biết: Cục chỉ đạo các đơn vị bảo trì tăng cường nhân lực, hàng chục thiết bị xe máy khẩn trương hót sụt, phá đá, thông xe một làn các vị trí sạt lở đường Trường Sơn Đông qua địa bàn Kon Tum.

Theo Sở GTVT Quảng Ngãi, hiện nhiều tuyến đường liên huyện, xã tại các địa bàn vùng cao vẫn bị sạt lở, chia cắt nhiều địa phương. Trong đó, tuyến đường từ Trung tâm Y tế về thôn Gò Lã, xã Sơn Dung có đến 5 điểm sạt lở. Tuyến đường từ trung tâm xã Sơn Long đến khu tái định cư Anh Nhoi 2 cũng bị sạt lở gần 2.000m3, gây khó khăn lưu thông và hư hại nhà cửa, hoa màu của người dân.

Thống kê của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho thấy, thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn vẫn gia tăng. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 20 người thương vong, 13.000 ngôi nhà bị ngập, gần 10.000ha lúa và 3.000ha hoa màu  bị ngập úng...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.