Quản lý

Mời công an xử lý trộm cắp bulong tuyến Nội Bài – Lào Cai

06/05/2015, 20:17

Trong quá trình tuần tra, đơn vị vận hành đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng trộm cắp.

Nhiều bulong bị tháo dỡ trên dải phân cách
Nhiều bulong bị tháo dỡ trên dải phân cách

Chiều 6/5, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, thời gian qua tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai liên tiếp xảy ra tình trạng mất cắp bulong, hộp đệm trụ đỡ tôn lượn sóng, tấm đệm liên kết cột tôn lượn sóng.

Theo đại diện VEC, trong quá trình tuần tra, đơn vị vận hành đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng trộm cắp. Điển hình, ngày 25/4, đơn vị vận hành đã phát hiện hai cháu nhỏ đang tháo bulong tôn hộ lan dải phân cách giữa tại xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, ngày 26/1, tuyến đường qua xã Tân Kiên (Lâm Thao), xã Hà Lộc (TX. Phú Thọ) và xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đã bị mất 97 hộp đệm trụ đỡ tôn lượn sóng. Ngoài ra, đơn vị chức năng cũng bắt quả tang ba trẻ nhỏ tháo trộm bulong bắt tôn hộ lan và bulong bắt hàng rào thép gai trên đoạn đường qua xã Phùng Xá (Cẩm Khê, Phú Thọ).

Để giải quyết tình trạng này, đại diện VEC đã yêu cầu đơn vị quản lý khai thác tăng cường tuần tra, phối hợp với lực lượng công an địa phương điều tra xử lý. Bên cạnh đó, VEC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền đến người dân và học sinh tham gia bảo vệ tài sản quốc gia.

“Đối với các vị trí nhà thầu chưa lắp đầy đủ để phục vụ thi công, nhà thầu cam kết lắp đặt đầy đủ ngay sau khi hoàn thành hạng mục tại các vị trí đang triển khai. Riêng những vị trí bị mất trộm, VEC đang triển khai khắc phục nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác”, đại diện VEC cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.