Thế giới

Moscow bất ngờ tuyên bố: Mỹ tấn công Syria đe dọa quân nhân Nga

26/04/2017, 14:34

Đại tướng Sergei Shoigu tuyên bố rằng việc Mỹ tấn công căn cứ quân sự của Syria đã đe dọa quân nhân Nga.

Đại tướng Sergei Shoigu

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu

Báo Sputnik (phiên bản tiếng Anh) ngày 26/4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu bất ngờ tuyên bố rằng việc Mỹ tấn công căn cứ quân sự của Syria đã tạo ra mối đe dọa cho những quân nhân Nga đang hoạt động trên lãnh thổ Syria.

Đây là một tuyên bố bất ngờ, rất đáng chú ý từ chính quyền Nga bởi sự kiện Mỹ dùng gần 60 quả tên lửa Tomahawk tấn công Syria đã trôi qua từ rất lâu.

Trước đó, hôm 7/4, lấy lý do quân đội Syria đã phát động một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào Idlib (hôm 4/4), Hải quân Mỹ đã cho hai tàu chiến phóng 59 quả tên lửa Tomahawk tấn công căn cứ không quân Shayrat của nước này.

Cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại lớn cho quân đội Syria kể cả về người và của (16 người chết và hơn 10 máy bay chiến đấu bị tiêu diệt).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.