Một ngày, hai tai nạn xe bus thảm khốc ở Trung Quốc, Ấn Độ

13/08/2016, 16:54
image

Hai vụ tai nạn thảm khốc xảy ra cùng ngày trên đường cao tốc ở Trung Quốc và Ấn Độ.

020160813154545

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ sạt lở đất vùi chôn chiếc xe buýt. (Ảnh: Shanghai Daily)

Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 10h30 sáng nay trên đường cao tốc quận Yongding, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Chiếc xe buýt 39 chỗ ngồi chở một nhóm gồm 23 du khách đến từ đảo Đài Loan, 1 lái xe và 1 hướng dẫn người đại lục đi qua địa phận này. Chiếc xe bị lạc đường, sau đó bị đá và bùn do sạt lở đất rơi trúng, khiến xe bị vùi sâu trong đất, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Vào khoảng 13h chiều nay (giờ địa phương), những người sống sót đã được cứu thoát khỏi hiện trường vụ sạt lở và chuyển tới bệnh viện gần nhất ở quận Yongding.

Cơn mưa rất lớn đã xảy ra vào thời điểm chiếc xe buýt đi qua địa phận này, theo lực lượng cứu hộ. Hiện giới chức tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc đang khẩn trương khắc phục sự cố trên.

Cùng ngày, tại Ấn Độ, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng xảy ra trên cao tốc Yamuna, làm 8 người chết, 15 người khác bị thương khi một chiếc xe bồn chở dầu đâm vào xe khách.

Vụ việc xảy ra ở ngoại ô thủ đô New Delhi. Nguyên nhân ban đầu là do chiếc xe bồn chở dầu chạy quá tốc độ trên cao tốc Yamuna, nên đã đâm vào xe khách. Chiếc xe chở khách đang trên hành trình từ Delhi đến Auraiya.

Xem thêm video pha quay đầu xe khách không thể tin nổi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.