Hồ sơ tài liệu

Một người Mỹ gốc Việt thiệt mạng vì động đất ở Nepal

28/04/2015, 14:53

Một người Mỹ gốc Việt thiệt mạng trên núi Everest vì lở tuyết sau trận động đất xảy ra hôm 25/4 tại Nepal.

2814504B00000578-0-image-m-4-1-5985-2791-143019709
Ông Vinh B Truong. Ảnh: Daily Mail

Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận ông Vinh B. Truong, công dân Mỹ gốc Việt, hiện sinh sống tại bang California, đã thiệt mạng trong chuyến leo núi Everest tại Nepal.

Mỹ trước đó công bố danh tính ba công dân khác thiệt mạng vì lở tuyết trên núi Everest bởi dư chấn động đất gồm Thomas Ely Taplin, nhà làm phim tư liệu, 61 tuổi; Marisa Eve Girawong, nữ bác sĩ làm việc cho hãng hướng dẫn leo núi Madison Mountaineering, trụ sở ở Seattle; và Dan Fredinburg, giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu Google X.

Hiện còn hàng chục người Mỹ khác được cho là vẫn mất tích trên dãy Himalaya.

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 25/4 làm rung chuyển Nepal và các khu vực lân cận, khiến hơn 4.400 người thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương. Trận động đất cũng gây ra lở tuyết trên núi Everest, khiến ít nhất 18 người chết, đồng thời chôn vùi một phần khu trại dành cho người leo núi tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.