Thế giới

Một nửa số người tị nạn sống bất hợp pháp tại châu Âu

22/09/2017, 15:51

Trong năm 2015 và 2016, có 2,2 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại châu Âu, Na Uy và Thụy Sĩ.

29

Có 2,2 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại châu Âu, Na Uy và Thụy Sĩ

Trong năm 2015 và 2016, có 2,2 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại châu Âu, Na Uy và Thụy Sĩ. Gần một nửa (khoảng 40%) trong số đó chưa được cấp giấy phép hợp pháp và chỉ có 3% trong tổng số người tị nạn tại các nước này quay trở về quê nhà, hãng tin RT cho biết ngày 21/9.

Đức là nước có lượng người nộp đơn xin tị nạn nhiều nhất, chiếm 45% tổng số đơn xin tị nạn. Đây là những con số trích từ nghiên cứu có hệ thống nhất về làn sóng người tị nạn ồ ạt tới châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II đã được Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện dựa trên số liệu chính thức của Eurostat.

Qua những con số biết nói trên có thể rút ra kết luận, lục địa này chưa thể giải quyết ổn thỏa khủng hoảng người tị nạn dù gần một nửa số cư dân tị nạn được chấp nhận và đó cũng là tỉ lệ lớn nhất từ trước tới nay.

Nghiên cứu này còn đặt ra vấn đề nhiều người quan tâm về cuộc sống của những người tị nạn bất hợp pháp, đặc biệt khi không trở về quê nhà đang vật vờ, sống chui lủi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.