Pháp luật

Một phạm nhân tử vong bất thường trong trại tạm giam

17/10/2017, 19:00

Một phạm nhân bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép trong trại giam rồi tử vong.

nghe-an-1508208178140

Người thân phạm nhân tập trung tại nhà xác Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Ảnh VTV

Theo báo điện tử VTV, hôm 16/10, Hội đồng Pháp y, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm tử thi bị án Hoàng Văn K. (32 tuổi, quê huyện Nghi Lộc) để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Trước đó, vào ngày 21/9, Hoàng Văn K. đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em tại phiên sơ thẩm. Sau phiên tòa, K. được đưa về giam giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An chờ thi hành án.

Cũng theo VTC News, tới chiều ngày 15/10, những phạm nhân cùng buồng giam tá hỏa phát hiện K. lên cơn co giật, sùi bọt mép và lập tức báo cho giám thị trại giam.

Sau đó, bác sĩ trại giam khám và cho chuyển K. đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng K. không qua khỏi.

Cho rằng cái chết của K. có nhiều điều bất thường, từ chiều tối 15/10, gia đình K. tập trung rất đông trước nhà xác Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề nghị phía công an làm rõ nguyên nhân tử vong của K.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.