Xã hội

Một thầy giáo ở Cà Mau bị đột qụy trong lúc đi coi thi

25/06/2018, 18:13

Khi chưa vào điểm thi, một thầy giáo ở Cà Mau bất ngờ bị đột quỵ và tử vong sau đó.

20180625_141531

Gia đình đang lo hậu sự cho giáo viên xấu số  ở phường 9 (TP Cà Mau, Cà Mau). Ảnh: G.M

Chiều 25/6, ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, có việc 1 thầy giáo bị đột quỵ và tử vong khi chưa vào điểm thi. 

Danh tính thầy giáo được xác định là thầy P.Q.T. (38 tuổi), dạy môn Giáo dục thể chất của trường trường THPT Tắc Vân (TP Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng cùng ngày, khi thấy trong người không được khỏe, thầy T. có xin Trưởng điểm thi được vắng mặt. Nơi đây (Hội đồng thi trường THPT Thới Bình - PV) cũng đã bố trí người thay thế công việc của thầy T. và cử cán bộ đưa giáo viên này đến Trung tâm Y tế huyện Thới Bình điều trị.

Sau đó, thầy T. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Cà Mau để tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến khoảng 13h cùng ngày, lãnh đạo Sở nhận được tin từ người nhà của thầy T. báo là giáo viên này đã tử vong.

Trước đó, thầy T. được phân công về làm nhiệm vụ coi thi tại Hội đồng thi huyện Thới Bình.

Được biết, thầy T. đã có thâm niên 10 năm công tác tại trường THPT Tắc Vân, là người có năng lực, sống hòa đồng được đồng nghiệp yêu quý.

Hiện, thi thể thầy T. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.