Quân sự

Mua chiến cơ Su-35 của Nga, Ai Cập bị Mỹ đe dọa trừng phạt

10/04/2019, 11:22

Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ai Cập vì việc họ mua Su-35 của Nga.

img
Chiến cơ Su-35. Ảnh Sputnik.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết, việc Ai Cập mua máy bay Su-35 của Nga sẽ khiến các lệnh trừng phạt được kích hoạt.

"Chúng tôi nói rõ rằng việc mua hàng như vậy khiến áp dụng các biện pháp trừng phạt theo luật CAATSA. Hoa Kỳ đã nhận được sự đảm bảo rằng họ hiểu điều này. Tôi rất hy vọng rằng họ sẽ quyết định không mua hàng này (máy bay Su-35)", - ông Mike Pompeo nói.

Trước đó, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các quốc gia muốn mua vũ khí của Nga nên nhận thức được hậu quả có thể xảy ra.

Quan chức này đề cập đến luật "Về việc chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt".

Theo vị này, Hoa Kỳ đang theo dõi các hành động của Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.