Xã hội

Múa lân gây cản trở giao thông là vi phạm pháp luật

10/01/2018, 16:54
image

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng, nếu múa lân gây cản trở giao thông là vi phạm về TTATGT.

3af542d08ff360ad39e2

Một nhóm người tổ chức múa lân tại khu vực trạm thu phí BOT Sóc Trăng. Ảnh: T.B

Khoảng 12h trưa ngày 10/1, một nhóm người đã tổ chức múa lân, diễu hành gần khu vực trạm BOT Sóc Trăng, với hàng chục người cùng đi theo hò reo, nhằm phản đối việc thu phí của trạm. Trong khi đó, tại các làn xe ở hai đầu của trạm thu phí cũng trong tình trạng ùn tắc, lãnh đạo BOT Sóc Trăng phải cho xả trạm. Theo một số người dân gần đó, đội lân này đã hoạt động tại khu vực trạm không chỉ 1,2 lần.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phan Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng cho biết, ông chưa nắm được thông tin này cũng chưa biết đội lân nói trên là của đơn vị nào.

“Hiện đội lân tư nhân hoạt động trên địa bàn rất nhiều, nhưng chưa biết đội lân nói trên là thuộc địa chỉ nào, để tôi cho xác minh lại và sẽ thông tin cho báo chí sau, nếu đội lân hoạt động gây cản trở giao thông thì đã vi phạm về trật tự ATGT”, ông Sáu nói.

Xem thêm video: Xuất hiện nhóm người múa lân gần trạm BOT Sóc Trăng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.