Xã hội

Mưa lớn ngập nhà, cắt đường ở Quảng Trị

21/11/2017, 16:52

Mưa lớn đang khiến nhiều xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) bị ngập, chia cắt đường giao thông.

Quang- Tri- Nhieu- xa- bi- ngap- lut- chia- cat- d

Mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường cùng nhiều nhà dân ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đang bị nước lũ "bủa vây"

Trưa nay (21/11), Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn, nước sông dâng cao khiến nhiều hộ dân bị ngập lụt.

Theo ông Lê Chí Công, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, trong tổng số 6 xã của huyện Hải Lăng (Hải Tân, Hải Hòa, Hải Thành, Hải Sơn, Hải Trường, Hải Thiện) bị ngập lụt, có 3 xã bị ngập nhà dân từ 0,2- 0,5m (Hải Tân 120 hộ, Hải Hòa 100 hộ, Hải Thành 30 hộ), 3 xã còn lại bị ngập, chia cắt đường giao thông.

Mưa lớn cũng đã làm ngập cục bộ một số tuyến đường có ngầm, tràn ở khu vực miền núi thuộc huyện ĐaKrông như tại cầu tràn Ba Lòng; làm ngập, cô lập, chia cắt các tuyến đường thuộc vùng thấp trũng huyện Hải Lăng như: Tuyến đường liên thôn thuộc các xã Hải Thành , Hải Tân, Hải Hòa; tuyến đường liên xã Sơn - Tân - Hòa; đường Tỉnh lộ 582 và 584 đoạn đi qua xã Hải Thiện, Hải Trường, … với độ sâu ngập 0,2 - 0,8m.

Quang- Tri- Nhieu- xa- bi- ngap- lut- chia- cat- d

Báo cáo nhanh từ các địa phương cho thấy, đã có 250 nhà dân ở huyện Hải Lăng bị ngập lụt từ 0,2- 0,5m

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to trên diện rộng  từ ngày 20/11 đến sáng ngày 21/11. Lượng mưa 36 giờ (từ 19h ngày 19/11 đến 7h ngày 21/11) phổ biến ở mức 150- 300mm (khu vực miền núi và phía Bắc tỉnh); riêng khu vực phía Nam tỉnh có lượng mưa rất lớn, phổ biến 400- 500mm.

Đặc biệt, mưa với cường suất lớn xảy ra trong thời gian ngắn trên diện rộng toàn tỉnh, nên mực nước các sông lên nhanh. Sông Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn đạt đỉnh phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 1 đến trên báo động 1. Sông Ô Lâu tại Hải Tân đạt đỉnh là 3,09m (lúc 4h ngày 21/11), trên báo động 2 là 0,29m.

Lúc 7h ngày 21/11, lũ trên các sông Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn đều xuống dưới cấp báo động 1, xấp xỉ báo động 1. Riêng mực nước sông Ô Lâu vẫn duy trì ở mức cao trên báo động 2, tại Hải Tân lúc 7h ngày 21/11 là 3,06 m trên báo động 2 là 0,26 m. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.