Xã hội

Mưa lũ khiến nhiều người chết, nhà cửa chìm nghỉm trong nước

26/08/2017, 13:22

Hoàn lưu bão số 6 gây mưa to, lũ lụt ở nhiều địa phương, đã ghi nhận 4 người bị lũ cuốn trôi

hoan-luu-bao-so-6.1 (2)

Nhiều xã trên địa bàn huyện Định Hóa, Thái Nguyên đang bị chia cắt, cô lập, mất điện trên diện rộng

 Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, từ ngày 23 đến ngày 26/8, trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Điện Biên liên tục có mưa to, đến rất to trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại nặng nề.

Tới sáng 26/8, đã ghi nhận 4 nạn nhân bị nước lũ cuốn tử vong, đó là ông Triệu Văn Mơ (SN 1969, xóm Làng Gầy, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên); ông Đinh Tiến Tùng (SN 1961, xóm 6, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, Thái Nguyên); chị Giàng Thị Ná (trú xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang và anh Giàng A Sinh (SN 1999, xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai) bị lũ cuốn trôi hiện chưa tìm thấy thi thể. Ngoài ra, còn có một cháu nhỏ ở Hà Giang bị sét đánh đang trong tình trạng nguy kịch.

hoan-luu-bao-so-6

Huyện Phú Lương, Thái Nguyên nước ngập băng nhiều nhà cửa, diện tích lúa, cây trồng

 Tại Thái Nguyên, mưa lũ cũng làm xóm 14 xã Tân Linh, huyện Đại Từ và các xã trên địa bàn huyện Định Hóa đang bị chia cắt, cô lập, mất điện trên diện rộng. Thống kê đến thời điểm hiện tại đã có 137 nhà dân ở huyện Phú Lương bị sạt lở đất và ngập sâu 1m trong nước; hơn 600 ha lúa, rau bị ngập úng; gần 70 con gia cầm, gia súc bị chôn vùi; 2 điểm trường tại huyện Đại Từ bị ngập úng, cuốn trôi nhiều thiết bị dạy học; 1 xe ô tô bốn chỗ bị cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm sạt lở 200m trên QL3C; sạt 300m tuyến đường tỉnh 267 và nhiều tuyến đường xã, xóm, cầu dân sinh bị hư hỏng nặng. 

Tại Hà Giang, mưa lớn đã khiến gần 200 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng nghìn ha lúa, ngô, nghệ ở các huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Yên Minh, Bắc Mê và Tp. Hà Giang bị ngập, vùi lấp, gãy đổ. Mưa lũ cũng cuốn trôi 3 con trâu ở xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên) và sét đánh chết 2 con trâu ở xã Bạch Ngọc (huyện Vị Xuyên). Mưa lớn trong nhiều ngày qua cũng đã gây ngập úng cục bộ, sạt lở taluy dương  nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện của tỉnh Hà Giang…

Tại Bắc Kạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, lũ ống, gió lốc khiến 1 nhà họp thôn, 70 nhà ảnh hưởng;  3 nhà phải di dời khẩn cấp; 482 ha lúa, 1,3 ha ngô, 0,7 ha dong riềng bị ngập, đất đá tràn qua. QL3C qua Bắc Kạn sạt lở 4 taluy dương với khối lượng khoảng 15.000 m3; các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên xã cũng sạt lở nghiêm trọng với 5.122 m3 đất, đá và gây tắc đường tạm thời. Nhiều đập tràn cũng bị ảnh hưởng, nước dâng cao không thể lưu thông. Tại Tuyên Quang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn trên diện rộng ở một số khu vực của huyện Sơn Dương, Yên Sơn khiến hơn 100 nhà bị ngập phải di dời, trên 380ha lúa, hoa màu, ao cá bị ngập, vùi lấp. Mưa lớn khiến một ngôi nhà tại xã Tuân Lộ bị đổ sập hoàn toàn; một nhà tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương bị tốc mái; 108 nhà phải di dời tạm thời. Khoảng 165 ha lúa bị ngập, vùi lấp; hơn 87 ha hoa màu cũng bị vùi lấp, ngập; gần 40 ha mía bị ngập và hơn 67 ha ao cá bị tràn bờ. Mưa lớn còn cuốn trôi hơn 400 con gia cầm của người dân thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương. Mưa lớn cũng khiến hơn 3.400 m3 đất đá mái taluy đường giao thông liên thôn bị sạt lở. Hai cầu treo Nà Tang, Làng Chương ở xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn Cầu  bị cuốn trôi, 6 cột điện 4 KV ở huyện Sơn Dương bị đổ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.