Xã hội

Mưa lũ Yên Bái: Số người chết, mất tích tăng lên 28 người

15/10/2017, 10:24

Do sạt lở ở Xà Hồ (Trạm Tấu) đã khiến thiệt hại về người ở Yên Bái tăng thêm 4 người chết, mất tích.

22522318_1611089508913071_79588645_o

Số người chết và mất tích ở Yên Bái do lũ dữ tăng lên 28 người

UBND tỉnh Yên Bái cho biết, theo thống kê đến 17h ngày 14/10, mưa lũ tại Yên Bái đã khiến cho 14 người chết, 14 người mất tích và 8 người bị thương, tăng thêm 4 người chết và mất tích do sạt lở đất tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.

Về nhà cửa đã có 1.778 nhà bị thiệt hại, trong đó 78 nhà bị sập, trôi hoàn toàn; 418 nhà phải di dời khẩn cấp người và tài sản; 285 nhà nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở phải tiếp tục theo dõi để di dời; 997 nhà bị ngập nước, sạt lở ta luy, trôi tài sản, hư hỏng.

 Video: Yên Bái tan hoang sau lũ dữ kinh hoàng

Về giao thông, mưa lũ làm QL32, QL37 bị sạt lở taluy tại 47 vị trí; Đường tỉnh 164, 174 bị sạt lở taluy với khối lượng đất đá là 121.000 m3; Cầu Thia tại Thị xã Nghĩa Lộ bị sập 2 nhịp; Các tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt ta luy ở 53 vị trí; 6.890 m kè chống lũ bị sạt lở, 88 công trình thủy lợi bị hư hỏng; 48 cột điện cao thế và hạ thế bị sạt lở, gẫy đổ. Nhiều cầu treo, cầu dân sinh, ngầm tràn và các tuyến đường giao thông nông thôn, nhiều công trình trường học và một số công trình công cộng cũng bị hư hỏng nặng. Hệ thống thông tin liên lạc bị hư hỏng nghiêm trọng.

IMG_0681

Ngành giao thông Yên Bái khẩn trương khắc phục thiệt hại về giao thông do mưa lũ

Về nông nghiệp đến nay tỉnh Yên Bái đã có 914 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 3.054 con gia súc, gia cầm bị chết do lũ cuốn trôi; 42ha thủy sản và 15 lồng cá bị thiệt hại…

Tính đến ngày 14/10, tỉnh đã huy động trên 4.037 người gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ và hàng ngàn người dân tập trung tìm kiếm người mất tích khu vực lũ ống, lũ quét và dọc theo dọc sông suối và giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Hiện, đã tìm thấy thi thể 14 người, riêng trong ngày 14/10 tìm thấy thi thể 3 người bị lũ cuốn trôi; Tổ chức cứu chữa kịp thời 8 người bị thương.

Sáng 14/10, tỉnh Yên Bái đã huy động, bổ sung 6 xuồng cao tốc và 54 chiến sỹ (Quân đội 27 người, Công an 27 người) và 50 người thuộc các lực lượng khác thường trực trên bờ (dân quân, y tế...) chạy dọc sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái tìm kiếm người mất tích. Di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm là 496 hộ đến nơi an toàn. Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường rà soát di dời các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, đồng thời cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Qua rà soát nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất phải di dời là 285 hộ, trong đó có 227 hộ của huyện Văn Chấn và 58 hộ của thị xã Nghĩa Lộ.

DSC_2758

Người dân di tản tài sản tại những điểm nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở

Thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập Ban tiếp nhận, phân phối tiền và hàng hóa của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đến ủng hộ, cứu trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai đảm bảo đầy đủ và đến tận tay gia đình bị thiệt hại. Đến nay đã có 5 đoàn đến hỗ trợ với tổng số tiền là 367 triệu đồng, trong đó đã nhận được 5 triệu đồng tiền mặt và 362 triệu đồng tiền đăng ký ủng hộ; tiếp nhận 250 kg gạo; 100 thùng mỳ tôm; 10 thùng lương khô; 9 thùng hàng gia đình; bạt che 10 tấm.

Trong những ngày tới tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung các lực lượng tiến hành tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.