Đường sắt

Mua sớm có thể giảm đến 50% giá vé tàu

08/04/2018, 11:00

Đường sắt Hà Nội giảm giá vé tàu khu đoạn trên tất cả các tuyến, vé tàu Hà Nội-Đà Nẵng giảm đến 50%.

toa-ghe-ngoi-tau-Se36

Đường sắt Hà Nội giảm giá vé tàu khu đoạn trên tất cả các tuyến

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé tàu khu đoạn trên tất cả các tuyến, nhất là dành cho khách tập thể, khách mua trước nhiều ngày.

Cụ thể, các mác tàu SE17, SE18, SE19, SE20 tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, giai đoạn trước và sau hè (từ 24/5 đến 12/8), hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 50 ngày trở lên được giảm 50% giá vé hiện hành; Mua vé trước ngày đi tàu từ 40 đến 49 ngày, giảm 40% giá vé hiện hành; Mua vé trước ngày đi tàu từ 30 đến 39 ngày, giảm 30%; Mua vé trước ngày đi tàu từ 20 đến 29 ngày giảm 20%. Chính sách này chỉ áp dụng cho hành khách mua vé đi tàu có cự ly vận chuyển từ 500 Km trở lên; Không áp dụng cho toa xe giường nằm khoang 4 giường điều hòa đối với tàu SE17, SE19.

Hành khách mua vé được áp dụng mức giảm giá trên khi trả vé, phí trả vé từ 20% đến 50% giá tiền in trên Thẻ lên tàu hỏa (tùy theo thời gian trả vé) và trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 72 tiếng.

Nếu khách tập thể đi vào các ngày đầu tuần vắng khách giai đoạn hè sẽ có mức ưu đãi sau: Đoàn khách từ 10 người đến 39 người, giảm 6% giá vé hiện hành; Đoàn khách từ 40 người đến 69 người, giảm 8% giá vé hiện hành; Đoàn khách từ 70 người đến 100 người, giảm 10% giá vé hiện hành; Đoàn khách từ 101 người trở lên giảm 12%.

Đối với các mác tàu NA1/2, SE35/36 tuyến Hà Nội - Vinh, khách tập thể đi vào các ngày đầu tuần giai đoạn hè: Hành khách đi từ 10 người đến 39 người, giảm 6% giá vé hiện hành; Hành khách đi từ 40 người đến 69 người, giảm 8% giá vé hiện hành; Hành khách đi từ 70 người đến 100 người, giảm 10%; Hành khách đi từ 101 người trở lên, giảm 12%.

Đối với các tàu SP tuyến Hà Nội - Lào Cai, các tàu mác số lẻ (SP1, SP3, SP7): Hành khách mua vé từ 10 người đến 50 người, bán bằng 97% giá vé hiện hành; Hành khách mua vé từ 51 người đến 100 người: bán bằng 95% giá vé hiện hành; Hành khách mua vé từ 101 người trở lên: bán bằng 93% giá vé hiện hành.

Với các tàu mác số chẵn (SP2, SP4, SP8): Hành khách mua vé từ 10 người đến 19 người, bán bằng 93% giá vé hiện hành; Hành khách mua vé từ 20 người đến 50 người, bán bằng 90% giá vé hiện hành; Hành khách mua vé từ 51 người đến 70 người, bán bằng 87% giá vé hiện hành; Hành khách mua vé từ 71 người đến 100 người, bán bằng 85% giá vé hiện hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.