Thế giới

"Mưa" tên lửa nã liên tiếp vào Dinh Tổng thống, khu ngoại giao Afghanistan

21/08/2018, 20:15

Dinh Tổng thống Afghanistan đã hứng chịu hàng chục tên lửa.

Lửa và khói bốc lên ở khu vực gần dinh tổng thống

Khói lửa bốc lên ở khu vực gần dinh Tổng Thống Afghanistan. 

Ngày 21/8, ít nhất hàng chục tên lửa đã nã vào thủ đô Kabul trong đó một số tên lửa nhắm tới Dinh Tổng thống và khu ngoại giao  tại đây. Vụ tấn công nổ ra khi Tổng thống Ashraf Ghani đang phát biểu tại buổi cầu nguyện lễ Eid.

Trang Tolo news dẫn lời giới chức cho biết, ít nhất 12 tên lửa đã nổ tung tại khu vực này trong khi đó, nhiều người dân địa phương cho rằng, con số thật có thể hơn 20.  

Tên lửa đầu tiên tấn công vào một khu vực gần dinh tổng thống, tên lửa thứ 2 tấn công gần trụ sở NATO và Đại sứ quán Mỹ ở Kabul.

Khói đen bốc lên từ các tòa nhà này khi trực thăng quân sự bay trên đầu khu phố cổ của Kabul nơi diễn ra nhiều cuộc đụng độ. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 2 người bị thương.

Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi ông Ghani tuyên bố ngừng bắn với Taliban nay trước lễ ăn mừng Eid.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.