Thế giới

Mục sở thị bên trong nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử Hàn-Triều

25/04/2018, 15:36

Chỉ còn hơn một ngày nữa diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Nhà Hòa bình

Nhà Hòa bình đã được tu sửa và trang trí lại để phù hợp với cuộc gặp thượng đỉnh

Cuộc gặp thượng đỉnh hiếm hoi được dự kiến tổ chức tại Nhà Hòa bình, ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nằm ở phía Hàn Quốc và cách biên giới liên Triều khoảng 130 mét.

Nhà Hoà Bình được xây dựng từ năm 1989 và đã được sửa chữa xong. Ngoài ra, ngôi nhà này còn được trang bị nội thất hoàn toàn mới để phù hợp với hai nhà lãnh đạo. Tại phòng họp, có một chiếc bàn hình bầu dục, trên tường phòng được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật.

Món mì lạnh nổi tiếng của Triều Tiên

Món mì lạnh nổi tiếng của Triều Tiên

Bên cạnh việc chuẩn bị cho cuộc họp, các công tác hậu cần cho bữa yến tiệc mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trì cũng đang dần hoàn thiện.

Trong số các món ăn, sẽ có món cá từ Shinan - quê hương của cố Tổng thống Kim Dae-jung, người chủ trì hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với cố Chủ tịch Kim Jong-il. 

Triều Tiên cũng mang một máy làm mì từ nhà hàng Okryukwan ở Bình Nhưỡng đến Bàn Môn Điếm theo đề nghị của Seoul để chuẩn bị món mì lạnh nổi tiếng của nhà hàng.

Ngoài ra, thực đơn buổi tiệc còn có món bánh Rosti - đặc sản của Thụy Sĩ, salad bạch tuộc lạnh, Dalgogi chiên, mì chiên 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.