Quốc tế

Mục sở thị căn nhà của ông Obama sau khi nghỉ hưu

02/02/2017, 18:27
image

Nơi ở mới của ông Obama là một căn biệt thự cổ thuộc khu Kalorama ở thủ đô Washington DC.

Untitled2

Nơi ở mới của ông Obama là một căn biệt thự cổ thuộc khu Kalorama ở thủ đô Washington DC.

Sau khi nghỉ hưu, cựu Tổng thống Mỹ Obama sẽ ở căn biệt thự cổ được xây từ năm 1928, nằm trong khu Kalorama ở thủ đô Washington DC. Căn nhà có tổng diện tích hơn 700m2, gồm 9 phòng ngủ.

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon và gia đình con gái tổng thống Trump - Ivanka Trump và Jared Kushner, cũng được tính là "hàng xóm" của ông Obama khi sống ngay gần đó.

Căn biệt thự là tài sản của Joe Lockhart, người từng đảm nhiệm vai trò thư ký báo chí ở Nhà Trắng dưới thời tổng thống Bill Clinton. Vào tháng 5 năm ngoái, căn biệt thự được định giá trên thị trường khoảng 5.3 triệu USD.

Tuy nằm sát mặt đường nhưng ngôi nhà của ông Obama có cổng riêng kín đáo. Bên trong là gara đủ chỗ cho 2 chiếc xe và khoảng sân rộng để 8 - 10 xe hơi. Ngoài 9 phòng ngủ, ngôi nhà được thiết kế 9 phòng tắm, phòng khách và phòng ăn rộng thoáng. Nội thất bên trong sử dụng tông màu trắng trang nhã, lịch sự. Cách đây khoảng 2 năm, giá thuê nơi này lên tới 22.000 USD/tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.