Vận tải

Mùng 4 Tết: Ga Đông Hà nhộn nhịp khách, bến xe… thảnh thơi

19/02/2018, 17:26

Trưa mùng 4 Tết (19/2), Ga Đông Hà nhộn nhịp khách vào Nam, còn Bến xe Đông Hà (Quảng Trị) khá trầm lắng.

Mung- 4- Tet- Ga- Dong- Ha- nhon- nhip- ben- xe- t

Mùng 4 Tết, Ga Đông Hà nhộn nhịp hành khách vào Nam

Hơn 10h trưa mùng 4 Tết (19/2), Ga Đông Hà (Quảng Trị) khá nhộn nhịp. Nhiều khách lỉnh kỉnh hành lý đến phòng đợi để lên chuyến tàu TN7 vào TP HCM vào lúc 11h trưa cùng ngày.

Trong vai hành khách hỏi mua vé từ Ga Đông Hà vào TP.HCM, chúng tôi được một nhân viên đang có mặt ở khu vực Phòng Đợi tàu cho biết: “Nếu đi ngay thì có ghế phụ 850.000 đồng. Còn ghế chính thì bữa nay đắt hơn, 1.240.000 đồng”.

Mung- 4- Tet- Ga- Dong- Ha- nhon- nhip- ben- xe- t

Hành khách đến đi tàu, mua vé vào Nam tại Ga Đông Hà trưa mùng 4 Tết

Mung- 4- Tet- Ga- Dong- Ha- nhon- nhip- ben- xe- t

 

Tại cửa bán vé số 1 và cửa bán vé số 2 (cửa bán vé ưu tiên) của Ga Đông Hà, nhiều người đến xem lịch tàu tăng cường dịp Tết và hỏi mua vé đi tàu. “Đi vào Sài Gòn ngày mai (20/2, mùng 5 Tết) chỉ còn ghế phụ, tám trăm rưỡi ngàn, tàu chạy vào 11h trưa mai. Mùng 6 (21/2) hết vé cả ghế chính và ghế phụ”, chị bán vé tại cửa số 1 nói.

Một số hành khách hỏi mua vé vào Sài Gòn ngày 12 (27/1) thì vẫn còn vé… Trưa 19/2, tại Bến xe Đông Hà khá… yên ắng. Những chuyến xe vào Nam đã rời bến từ lúc sáng sớm, chỉ còn một số xe đi lên các tỉnh Tây Nguyên hay các tuyến đường ngắn như Đông Hà- Huế, Đông Hà- Đà Nẵng… mở cửa đợi khách.

Mung- 4- Tet- Ga- Dong- Ha- nhon- nhip- ben- xe- t

Hành khách chuẩn bị ra cửa soát vé Ga Đông Hà để lên chuyến tàu TN7 vào Nam trưa 19/2

Tuy nhiên, tại phòng bán vé Bến xe Đông Hà, nhiều người đến hỏi mua vé vào các tỉnh miền Nam hay lên các tỉnh Tây Nguyên trong ngày mùng 5 hay mùng 6 Tết… đều không còn vé. Nhiều người đến hỏi mua vé lắc đầu vì đến ngày mùng 6 Tết đã “cháy” vé…

“Tui (tôi) hỏi mua vé cho con, đúng ra ngày mùng 9 nó vô lại Đà Lạt để kịp làm việc, nhưng giờ ngày 11 mới có vé xe để đi, trễ mất 3 ngày không biết có giữ được "chân" làm việc nhẹ mà lương cao hơn hay không. Hôm ra tui nói con mua vé ngày vào trước luôn đi, nhưng nó nói khi đó chắc có vé”, vợ chồng anh Tuấn cho hay.

Mung- 4- Tet- Ga- Dong- Ha- nhon- nhip- ben- xe- t

Bến xe Đông Hà vắng khách trưa mùng 4 Tết (19/2)

Cũng tại Phòng vé Bến xe Đông Hà niêm yết bảng Giá vé phụ thu lệch chiều Tết Mậu Tuất 2018. Theo đó, tuyến cố định Đông Hà- Đắk Lắk của Công ty Xe khách Buôn Ma Thuột giá 410.000 đồng, giá vé phụ thu là 575.000 đồng (phụ thu lệch chiều 40%) từ ngày 18/2 đến ngày 7/3/2018. Tuyến Đông Hà- Đắk Nông của HTX Dịch vụ vận tải ĐắkLấp, giá vé tăng từ 440.000 đồng lên 700.000 đồng (phụ thu 51,9% lệch chiều) từ ngày 16/2 đến 25/2...

Tại Phòng bán vé Bến xe Đông Hà cũng niêm yết Trích lược giá cước vận tải hành khách các tuyến cố định tại Bến xe Đông Hà ghi ngày 7/2/2018.

Mung- 4- Tet- Ga- Dong- Ha- nhon- nhip- ben- xe- t

Nhiều người đến Bến xe Đông Hà hỏi mua vé ngày mùng 4, mùng 5 Tết để vào Nam hay lên Tây Nguyên... đều lắc đầu vì... hết vé

Trong đó, xe giường nằm của HTX Vận tải ô tô Đông Hà từ Bến xe Đông Hà đi Bến xe Miền Đông và Đông Hà- Bến xe An Sương (TP HCM) là 600.000 đồng, từ ngày 1/1/2017.  Bến xe Đông Hà- Bến xe Ngã Tư Ga (TP HCM) của HTX Vận tải ô tô thị xã Quảng Trị 500.000 đồng, từ ngày 11/1/2018. Bến xe Đông Hà- Bến xe Miền Đông của của HTX Xe khách Trung Nam là 649.000 đồng, từ ngày 1/1/2015. Bến xe Đông Hà- Bến xe Miền Đông của Công ty TNHH MTV Ngọc Hiệp là 740.000 đồng, từ ngày 12/1/2017…

Mung- 4- Tet- Ga- Dong- Ha- nhon- nhip- ben- xe- t

Bảng trích lược giá cước vận tải hành khách các tuyến cố định tại Bến xe Đông Hà

Trưa 19/2 (mùng 4 Tết), PV trong vai hành khách hỏi mua vé từ Bến xe Đông Hà vào TP.HCM ngày mai (mùng 5 Tết) hoặc ngày kia (Mùng 6 Tết), thì nhân viên tại phòng vé Bến xe Đông Hà đưa cho 3 tấm card có số điện thoại của các nhà xe Q.D, T.T và T.Đ.T và nói chúng tôi gọi cho nhà xe để liên hệ.

Tại Huế, ông Phạm Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Huế cho biết, lượng khách đến bến đi xe ngày mùng 4 Tết (19/2) vẫn còn ít, chủ yếu là các tuyến ngắn. Các tuyến đường dài khách đến bến đi xe cũng chỉ mới lẻ tẻ, không khác mấy ngày thường. “Khách đông cao điểm chủ yếu là mùng 6, mùng 8 và mùng 10 Tết… Giá vé sau Tết tăng từ 10 đến gần 60% so với ngày thường, tùy theo tuyến”, ông Sơn cho hay.

img

Gần 50% nạn nhân TNGT nhập viện ngày Tết còn rượu trong người

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.