Du lịch

Mùng 5 tết, khách đến “Quần đảo hải tặc”rất đông

20/02/2018, 10:57

Sáng 20/2, ông Phan Hồng Phúc, Chủ tịch UBND xã Tiền Hải, Thị xã Hà Tiên(Kiên Giang) cho biết như trên.

Một góc Quần đảo hải tặc

Một góc Quần đảo hải tặc

Sáng mùng 5 Tết (20/2), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phan Hồng Phúc, Chủ tịch UBND xã Tiền Hải, Thị xã Hà Tiên(Kiên Giang) cho biết trong mấy ngày Tết Mậu Tuất, khách du lịch đến tham quan “Quần đảo hải tặc”, rất đông.

Các tàu vận chuyển khách từ đất liền (Hà Tiên) ra đảo phải chạy hết công suất và liên tục quay đầu từ sáng sớm cho đến chiều vẫn chở không hết khách. Cũng theo ông Phúc, dự kiến trong các ngày tới khách cũng sẽ rất đông. Để phục vụ du khách đến đảo, trước tết UBND Tiền Hải đã họp lên nhiều phương án phục vụ du khách chu đáo, an toàn khi tham quan.Toàn xã có khoảng 500 hộ gia đình, khoảng 2.000 nhân khẩu. Trong năm 2017, đã có hơn 50.000 khách du lịch tham quan đảo.

Chị Phương Thảo, chủ nhà nghỉ Phương Thảo trên đảo Hòn Tre cho biết, mấy ngày Tết này luôn cháy phòng. Mặc dù khách đông nhưng không xảy ra tình trạng chặt chém. Các dịch vụ thuê tàu lặn xem san hô và câu cá, câu mực luôn đông khách…

“Quần đảo hải tặc” có 16 hòn lớn, nhỏ nằm trong vịnh Thái Lan, cách đất liền khoảng 20km thuộc xã Tiền Hải, TX Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Trước đây, vùng này hoang vắng, địa hình hiểm trở, nằm trên tuyến đường biển quan trọng cho các tàu buôn. Cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, bọn cướp biển chọn làm nơi cư trú, ẩn nấp, mai phục tấn công các tàu buôn qua lại.

Nhắc đến “Quần đảo hải tặc”, nhiều người không khỏi “lạnh sống lưng” bởi nơi hoang đảo này từng là sào huyệt của những băng cướp biển khét tiếng cả vịnh Thái Lan. Đặc biệt là băng cướp “Cánh buồm đen” và kho báu để lại đã đi vào huyền thoại. Giờ cái tên “Quần đảo hải tặc” lại gợi sự tò mò, thích khám phá của du khách.

Chùm ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được trên "Quần đảo hải tặc"

Du khách tham quan đảo bằng xe điện

Du khách tham quan đảo bằng xe điện

Biển xanh các vàng

Biển xanh cát vàng

Du khách tham quan đảo bằng xe điện

Du khách tham quan đảo bằng xe điện

anh Nguyễn Văn Triều và chiến lợi phẩm

Anh Nguyễn Văn Triều và chiến lợi phẩm

Du khách rất thích lặn xem san hô và câu cá mú

Du khách rất thích lặn xem san hô và câu cá mú

hải sản tươi sống trên đảo

Hải sản tươi sống trên đảo

Đá lạnh chở từ đất liền ra

Đá lạnh chở từ đất liền ra

Bình yên trên đảo

Bình yên trên đảo

Hoàng hôn trên Quần đảo hải tặc

Hoàng hôn trên "Quần đảo hải tặc"...

Bờ kè chắn sóng trên đảo

Bờ kè chắn sóng trên đảo

Một góc Quần đảo hải tặc

Một góc "Quần đảo hải tặc"

1

Một góc đảo

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.