An ninh hình sự

Mương nước bốc cháy ven QL5 là do dầu thải

22/02/2016, 06:03

Tại hiện trường vụ cháy, nhiều cây cối bị thiêu rụi, 2 tấm biển quảng cáo đặt gần đó cũng cháy đen.

mương nước Hải Dương bốc cháy
Mương nước bốc cháy ven QL5 là do dầu thải

Trước việc một số thông tin cho rằng, đám cháy lớn xảy ra trên dòng kênh mương chạy dọc QL5 khu vực cầu Ghẽ (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) là do xuất phát từ đường ống dẫn dầu, tuy nhiên, ngày 21/2, cảnh sát PCCC Hải Dương khẳng định, tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC chỉ ghi nhận có một đường ống dẫn nước sạch nên kết luận ban đầu rất có thể có ai đó đã lén lút đổ dầu thải xuống mương gây nên vụ cháy trên.

Trước đó, khoảng 15h  chiều 19/2, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt từ dòng kênh mương chạy dọc QL5 khu vực cầu Ghẽ. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt nhiều cây cối xung quanh dòng kênh, thậm chí còn bốc lên khiến bảng quảng cáo của nhà dân trên cao cũng bị cháy rụi.

Nhận được tin báo, Phòng  cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hải Dương đã điều 3 xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy. Tại hiện trường vụ cháy, nhiều cây cối bị thiêu rụi, 2 tấm biển quảng cáo đặt gần đó cũng cháy đen. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.