Hồ sơ tài liệu

Mỹ: Bão tuyết không nghiêm trọng như dự báo

29/01/2015, 09:48

Cơn bão tuyết cảnh báo là “cơn bão lịch sử” đã không gây ảnh hưởng lớn tới TP New York.

112

Sân bay quốc tế Logan chìm trong tuyết

Tại Sân bay quốc tế Logan của Boston (Massachusetts), tuyết phủ dày gần 60 cm. Theo Thống đốc bang Massachusetts - Charlie Baker, nhiều nơi tuyết cao tới 1,2 - 1,8 m. Hệ thống tàu điện ngầm ở Boston hoạt động trở lại vào sáng 28/1 song nhiều chuyến tàu sẽ bị hoãn.

Hôm qua, hơn 4.700 chuyến bay bị hủy, phần lớn tại các sân bay ở New York, Philadelphia và Boston. Thiệt hại của ngành Hàng không ước khoảng 230 triệu USD. Tại New York, lệnh cấm đi lại được dỡ bỏ. Hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt hoạt động trở lại hạn chế.

Cảnh sát cho biết, một thiếu niên 17 tuổi đã thiệt mạng do chơi trượt tuyết rồi đâm vào cột điện và một người đàn ông thiệt mạng, sau khi bị ngất khi đang xúc tuyết

Lượng tuyết ở New York chỉ dày 15 cm, thay vì 60 cm như dự báo, đã xuất hiện nhiều lời chỉ trích rằng giới chức phản ứng thái quá khi ra lệnh cấm đi lại. Cơ quan Thời tiết quốc gia cũng đã lên tiếng xin lỗi người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.