Hồ sơ tài liệu

Mỹ bắt cảnh sát giao thông "tiếp tay" cho IS

04/08/2016, 18:10
image

Một viên cảnh sát giao thông ở Washington, Mỹ đã bị bắt giữ vì tội giúp đỡ, hỗ trợ cho khủng bố IS.

nhieu-tay-sung-is-xin-giay-benh-de-khoi-ra-tran

Mỹ vừa bắt giữ một viên cảnh sát với cáo buộc hỗ trợ cho IS

Trang Reuters đưa tin, hôm 3/8, một sĩ quan cảnh sát giao thông ở Washington, Mỹ đã bị bắt vì tội “tiếp tay” cho các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đây là thành viên đầu tiên của cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến tổ chức khủng bố.

Theo đó, hồi tháng 7, nghi phạm Nicholas Young, 36 tuổi, đến từ bang Virginia, đã bị tố cáo gửi mã thẻ quà tặng trị giá 245 USD tới nguồn tin của FBI - người mà Young tin rằng sẽ đầu quân cho IS tại Syria. Thẻ này dành cho các tài khoản nhắn tin qua mạng di động mà khủng bố IS sử dụng để tuyển mộ chiến binh.

Young là một sĩ quan của Cơ quan giao thông Washington kể từ năm 2003 và bị đặt dưới sự theo dõi của cảnh sát từ năm 2010. Cơ quan cảnh sát đã sa thải Young sau khi tên này bị bắt giữ hôm 3/8 vừa qua.

Trước đó, năm 2011, Young đã tới Libya và chiến đấu như một chiến binh nổi dậy nhằm lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.