Hồ sơ tài liệu

Mỹ "bênh" người Kurd, cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ?

30/08/2016, 07:25
image

Mỹ cho rằng động thái tấn công người Kurd ở Syria của Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận.

tho-nhi-ky

Mỹ cho rằng động thái tấn công người Kurd ở Syria của Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận. (Ảnh minh họa: Reuters)

Liên quan đến các động thái quân sự tấn công người Kurd và IS tại Syria vài ngày gần đây, Mỹ đã chính thức lên tiếng phản đối.

Cụ thể, ngày 28/8, Đặc phái viên của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu Brett McGurk đã kêu gọi các bên ngừng bắn và đề xuất mở kênh liên lạc.

Trong khi đó, gày 29/8, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi các bên ngừng giao tranh với lý do sẽ tạo điều kiện cho IS mở rộng phạm vi hoạt động.

 (Nguồn: RT)

Washington cũng cho rằng, xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở miền Bắc Syria là không thể chấp nhận và phải dừng lại. Động thái này của Mỹ được cho là đang bênh vực đồng minh người Kurd.

Mặc dù chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ có ý định thiết lập vùng đệm ở bắc Syria hay không nhưng Phó Thủ tướng Numan Kurtulmus khẳng định các chiến dịch quân sự nhằm ngăn người Kurd kiểm soát hành lang dọc biên giới.

Đáng chú ý là vị này tuyên bố chiến dịch quân sự đã được thông báo cho chính quyền Syria và Nga. Trong khi đó, Syria lại lên tiếng phản đối và cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang "xâm lược",

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.