Hồ sơ tài liệu

Mỹ cáo buộc có UAV Nga lúc tấn công hóa học ở Idlib

12/04/2017, 09:00

Một quan chức cấp cao của Mỹ yêu cầu giấu tên tuyên bố rằng, ở Idlib (Syria) đã phát hiện UAV của Nga.

14

Một cuộc triển lãm trưng bày ảnh các nạn nhân trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Idlib

Theo hãng tin AP ngày 11/4, một quan chức cấp cao của Mỹ yêu cầu giấu tên tuyên bố rằng, ở Idlib (Syria) đã phát hiện máy bay không người lái (UAV) của Nga bay phía trên bệnh viện, nơi sau đó vài giờ đã hứng chịu một đòn tấn công của máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, nguồn tin của AP chưa đưa ra bằng chứng nào kèm theo tuyên bố này, mà chỉ lưu ý rằng, chưa xác định được phiên hiệu của chiếc chiến đấu cơ do Nga chế tạo.

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Quân đội Nga và Mỹ thường xuyên sử dụng máy bay không người lái ở Syria để thu thập tin tức tình báo hoặc giám sát tình hình trên mặt đất. Quan chức Mỹ nói rằng, sự hiện diện của máy bay không người lái khó có thể là trùng hợp ngẫu nhiên và “Nga không thể không biết về việc chuẩn bị tấn công hóa học”.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng lên tiếng cáo buộc Nga biết, nhưng không ngăn cản quân đội Chính phủ Syria tấn công vũ khí hóa học, đồng thời cho rằng, “Damascus đã qua mặt Nga”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.