Thế giới

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm INF: Moscow đòi đưa ra bằng chứng

29/10/2018, 09:55

Phía Nga cũng đang xem xét việc đáp trả lại cáo buộc trên của Washington.

1067702331

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 28/10 đã có những bình luận xung quanh việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Trước đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định, việc Moscow vi phạm hiệp ước chính là nguyên nhân khiến Washington đưa ra quyết định này.

Theo ông Lavrov, Mỹ cần đưa ra bằng chứng nếu muốn cáo buộc Moscow không tuân thủ những quy định của INF.

“Trong nhiều năm, chúng tôi đã nghe những lời cáo buộc rằng loại tên lửa có tên 9M729 đã được thử nghiệm dù bị cấm bởi hiệp ước. Nếu Mỹ chắc chắn Nga vi phạm, họ phải phát hiện ra điều đó từ vệ tinh và nên cung cấp các dữ liệu này cho chúng tôi", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ông cũng tiết lộ thêm rằng, Bộ Ngoại giao Nga đã nhận được danh sách chi tiết các câu hỏi liên quan tới INF từ Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, chỉ vài ngày trước khi ông Trump tuyên bố rút khỏi hiệp ước.

Hiện Moscow đang làm việc để chuẩn bị để trả lời cho những câu hỏi của phía Washington.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.