Thế giới

Mỹ chi 214 triệu USD tăng cường quân sự tại Đông Âu

18/12/2017, 18:34

Mỹ sẽ chi khoảng 214 triệu USD để nâng cấp cơ các căn cứ quân sự tại Đông Âu, Na Uy và Iceland.

Mỹ sẽ chi khoảng 214 triệu USD vào nâng cấp căn cứ

Mỹ có kế hoạch chi khoảng 214 triệu USD vào nâng cấp và xây dựng các căn cứ quân sự tại Đông Âu 

Mỹ có kế hoạch chi khoảng 214 triệu USD vào nâng cấp, xây dựng các căn cứ quân sự và các hệ thống được lắp đặt trên căn cứ không quân tại Đông Âu, Na Uy và Iceland. Đây là một phần nằm trong sáng kiến phòng thủ trước Nga - truyền thông Hoa Kỳ đưa tin.

Số tiền này sẽ được cung cấp theo khung làm việc của Sáng kiến Phòng thủ Châu Âu (EDI) và phù họp với Luật Ủy quyền Quốc phòng 2018 đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuần trước.

EDI từng được biết là Sáng kiến Tái đảm bảo Châu Âu đã được đưa ra sau thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea để ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga năm 2014 cũng như cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Chính quyền Washington và các nước đồng minh đổ lỗi cho Moscow làm phức tạp tình hình Ukraine nhưng Nga phủ nhận tất cả. 

Sáng kiến này bao gồm triển khai 3.000 đến 5.000 binh lính NATO và trang thiết bị tới các nước Châu Âu dọc biên giới với Nga, phòng mối đe dọa từ nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.