Thế giới

Mỹ đem siêu pháo áp sát "thủ đô" IS

16/03/2017, 05:24

Mỹ đem lựu pháo M777 đến tham gia giải phóng Raqqa, thủ đô tự xưng của IS.

images783021_philippines_mua_luu_phao_cua_my_phunu

Ảnh minh họa.

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc đơn vị viễn chinh số 11 đã được triển khai đến Syria cùng các lựu pháo M777 để thiết lập một căn cứ pháo binh phục vụ chiến dịch đánh chiếm Raqqa, nơi được nhóm khủng bố IS coi là “thủ đô tự xưng”, theo Washington Post.

Theo truyền thông Mỹ, lực lượng Thủy quân lục chiến thuộc đơn vị viễn chinh số 11 của nước này đến giải phóng Raqqa được trang bị lựu pháo M777 155mm.

Họ sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng nổi dậy Syria tấn công thành phố Raqqa và tiêu diệt các cứ điểm quan trọng của IS.

Lựu pháo M777 có trọng lượng 3,42 tấn, chiều dài khi chiến đấu 10,7m, chiều dài khi hành quân là 9,5m. M777 có thể bắn nhiều loại đạn gồm đạn nổ phá mảnh thông thường M107 đạt tầm bắn 24km.

Lựu pháo M777 có đạn nổ mạnh phá mảnh M795 đạt tầm bắn 22,5km; đạn tăng tầm đạt tầm bắn 30km và đặc biệt nhất là đạn thông minh M982 Excalibur cho tầm bắn tối đa 40km với bán kính lệch mục tiêu chỉ 5m.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.