Thế giới

Mỹ điều 1.000 lính đến "sát sườn" Nga

22/02/2017, 11:05
image

Vào cuối tháng 3 tới, Mỹ sẽ triển khai khoảng 1.000 lính đến Ba Lan.

us-poland

Mỹ sẽ triển khai khoảng 1.000 binh sĩ tới Ba Lan vào cuối tháng 3 tới.

Mỹ sẽ triển khai 1.000 binh sĩ cùng các loại phương tiện tới Ba Lan vào cuối tháng 3 tới để trấn an các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo Independent ngày 21/2.

Được biết, 1.000 binh lính mà Mỹ định điều tới Ba Lan vào cuối tháng tới là một phần trong số 4.000 binh lính Mỹ dự kiến được triển khai luân phiên dọc theo sườn phía đông của NATO và tập trung ở những điểm sát với biên giới Nga.

Số binh sĩ này dự kiến sẽ được điều tới thị trấn Orzysz của Ba Lan - nơi cách vùng Kaliningrad của Nga chỉ khoảng hơn 200 km.

Hành động trên của Mỹ được tiến hành sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có phát biểu cho rằng NATO đang cố tình khiêu khích và muốn tạo ra một tình trạng giống như “Chiến tranh Lạnh” tại khu vực với các hoạt động tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn.

Nga nhận định NATO đang xây dựng lực lượng hùng hậu nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 và điều này đã đe dọa đến tình hình ổn định tại khu vực Trung Âu.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.