Hồ sơ tài liệu

Mỹ đưa gần 100 trực thăng tới Đức dằn mặt Nga

13/02/2017, 20:37
image

Mỹ đưa gần 100 trực thăng đến Đức trong quyết tâm chống lại các mối đe dọa từ Nga.

b5a8608a6872458a824e2685d0684799-1486973007308

Trực thăng Mỹ tại cảng Bremerhaven ở miền Bắc nước Đức.

Hôm 12/2 vừa qua, quân đội Mỹ đã bắt đầu đưa 94 chiếc trực thăng Chinook, Apache và Black Hawk từ hải cảng Bremerhaven ở miền Bắc nước Đức đến căn cứ ở thị trấn Illesheim thuộc bang Bavaria, theo Metroradio ngày 13/2.

Hành động này của Mỹ là một phần của chiến dịch Quyết tâm Đại Tây Dương để duy trì sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu, trấn an NATO trước các mối đe dọa từ Nga.

Trước đó, vào hôm 9/2, một lữ đoàn không quân bao gồm gần 2.000 binh lính và hàng trăm thiết bị đã có mặt tại một cảng ở Bỉ trước khi có chuyến đi đến Đức.

Ngoài ra, trong vòng 9 tháng tới, Lữ đoàn Không quân Chiến đấu số 10 từ New York sẽ tới đóng quân tại châu Âu.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.