Hồ sơ tài liệu

Mỹ giữ nguyên lập trường về việc rút khỏi hiệp định TPP

22/05/2017, 06:15

Ông Lighthizer cho biết: "TPP không phục vụ cho lợi ích quốc gia của Mỹ".

Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đại diện Thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer, nói trong một cuộc họp báo rằng Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), và chính quyền Washington sẽ giữ nguyên lập trường về quyết định này.

Đài NHK tường thuật hôm 21/5 cho biết, tại cuộc họp báo được tổ chức tại Hà Nội, ông Lighthizer cho biết: "TPP không phục vụ cho lợi ích quốc gia của Mỹ".

Theo hãng truyền thông Nhật Bản, như vậy là ông Lighthizer đã dập tắt hi vọng rằng nước này sẽ quay trở lại hiệp định TPP.

Ông Robert Lighthizer

Ông Robert Lighthizer

Lighthizer khẳng định lại rằng Mỹ sẽ cố gắng để đạt được các thỏa thuận thương mại song phương như những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói.

Ông Lighthizer bổ sung thêm rằng 11 thành viên còn lại của TPP có thể đưa ra quyết định của riêng mình về việc tham gia hiệp định đa phương này, ngụ ý rằng Mỹ sẽ không cản trở quá trình thảo luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.