Hồ sơ tài liệu

Mỹ hối Nga, Trung hành động trực tiếp không khoan nhượng Triều Tiên

15/09/2017, 11:39

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson yêu cầu Trung Quốc và Nga thực hiện “hành động trực tiếp” đối với Bình Nhưỡng.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson yêu cầu Trung Quốc và Nga thực hiện “hành động trực tiếp” đối với Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản lần thứ 2 chỉ trong 2 tuần, bất chấp quan ngại và các lệnh trừng phạt từ quốc tế.

Vụ phóng được thực hiện sáng 15/9, tên lửa đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản, rơi xuống Thái Bình DƯơng, cách Hokkaido khoảng 2000km về phía Đông. Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa đạn đạo vừa được phóng đạt độ cao 770km và tầm xa 3.700km, đủ để vươn tới lãnh thổ Guam của Mỹ.

Ngay sau động thái này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lập tức lên tiếng kêu gọi: “Trung Quốc và Nga cần phải thể hiện hành động quyết không khoan dung cho những vụ thử tên lửa liều lĩnh của Triều Tiên bằng hành động trực tiếp”.

Về phía Nhật, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết, Nhật sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động mà ông coi là “khiêu khích nguy hiểm đe doạ hoà bình quốc tế”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.