Thế giới

Mỹ huy động 300 triệu USD để ổn định vùng kiểm soát ở Syria

18/08/2018, 19:37

Mỹ đã huy động 300 triệu USD từ các đồng minh để giúp "ổn định" vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở Syria.

Một binh lính Mỹ tại Manbij

Một binh lính Mỹ tại Manbij, phía Tây Syria

Mỹ thông báo ngày 17/8 rằng, Washington đã huy động ít nhất 300 triệu USD từ các đồng minh để giúp "ổn định" những vùng lãnh thổ Syria tái chiếm từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong đó, Arab Saudi góp 100 triệu USD và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) góp 50 triệu USD. Phần còn lại do Australia, Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU), Đài Loan, Kuwait, Đức và Pháp đóng góp.

Phần lớn ngân quỹ này khả năng sẽ được sử dụng trong nỗ lực tái thiết trong tỉnh Al-Raqqa, nơi phần lớn thủ phủ tỉnh vẫn còn trong đống đổ nát.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ chuyển khoản tiền 230 triệu USD dự định tài trợ cho các hoạt động ở Syria sang những chính sách ngoại giao ưu tiên khác nhưng nhấn mạnh rằng, động thái này không phải là một tín hiệu cho thấy Washington rút khỏi cuộc chiến ở Syria.

Trước đó, vào tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã đóng băng khoản tiền nói trên và dọa rút quân đội Mỹ khỏi Syria và đánh giá lại vai trò của Washington trong cuộc chiến ở quốc gia này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.