Thế giới

Mỹ khẳng định tiếp tục duy trì lực lượng tại Iraq

20/08/2018, 07:04

Quân đội Hoa Kỳ sẽ ở lại quốc gia Trung Đông để duy trì ổn định các khu vực từng bị IS chiếm đóng.

Ảnh chụp Màn hình 2018-08-19 lúc 23.03.10

Lính Mỹ tại Iraq

Theo phát ngôn viên của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu - Sean Ryan, Washington sẽ duy trì binh sĩ tại Iraq chừng nào chính quyền Bagdad vẫn thấy cần thiết.

Lý do chính cho sự hiện diện này là nhằm ổn định tình hình sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại.

Tuy nhiên, đại tá Ryan cũng nói thêm, số lính Mỹ có thể giảm xuống khi NATO triển khai lực lượng thực hiện sứ mệnh hỗ trợ huấn luyện quân đội Iraq theo một thỏa thuận được nhất trí vào tháng 2.

Ông cho biết, hiện có 5.200 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Iraq.

Trước đó, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã nhất trí sẽ triển khai một lực lượng lớn hơn tới quốc gia Trung Đông này nhằm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq theo lời kêu gọi của Mỹ, giúp ổn định và tái thiết Bagdad sau nhiều năm chiến tranh chống khủng bố IS.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.