Mỹ không công nhận quyền vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

29/07/2017, 15:58

Ông Tillerson cũng đổ lỗi cho Nga và Trung Quốc trong việc "Triều Tiên gây ra mối đe dọa ngày càng tăng".

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson 2

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Washington tuyên bố ủng hộ phi hạt nhân hóa hòa bình bán đảo Triều Tiên, nhưng sẽ không bao giờ công nhận quyền vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố sau khi nghe báo cáo về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Theo ông Rex Tillerson, "Mỹ cực lực lên án lần phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ hai trong tháng mới đây của Bắc Triều Tiên, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi đại diện cho ý chí của cộng đồng quốc tế."

Ông Tillerson cũng đổ lỗi cho Nga và Trung Quốc trong việc "Triều Tiên gây ra mối đe dọa ngày càng tăng".

"Là các bên chủ yếu ủng hộ kinh tế của Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Trung Quốc và Nga phải chịu trách nhiệm lớn lao đối với các mối đe dọa ngày càng tăng trong ổn định khu vực và toàn cầu", - Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.