Thế giới

Mỹ không tìm thấy vũ khí hoá học ở Syria

01/06/2018, 10:22

Theo Lầu Năm Góc, chính phủ Syria đã không còn sử dụng vũ khí hoá học kể từ cuộc không kích hôm 14/4.

1051380024

Thị trấn Douma, Syria

Trong buổi họp báo hôm thứ Năm, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Syria sử dụng vũ khí hoá học kể từ cuộc tấn công hồi tháng Tư.

Theo bà, vụ không kích hôm 14/4 của liên quân do Mỹ đứng đầu, đã đánh trúng trung tâm sản xuất vũ khí hóa học của Syria và gây ra tổn thất nặng nề cho khả năng sử dụng loại vũ khí này và chính quyền của Tổng thống Assad nhận được một thông điệp rõ ràng từ Mỹ và các đồng minh về việc sử dụng vũ khí hóa học.

Bà White cũng nhấn mạnh , Lầu Năm Góc vẫn đang tiếp tục theo dõi hoạt động của chính phủ Syria nhằm phát hiện mọi dấu vết khả nghi.

Trước đó, các quốc gia phương tây đã cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hoá học tấn công vào dân thường tại Douma, nhưng chính quyền Tổng thống Assad đã bác bỏ.

Tuy nhiên, liên quân Anh, Pháp, Mỹ vẫn tiến hành không kích hơn 100 quả tên lửa vào Syria, nhằm cảnh báo ông Assad về hậu quả của việc sử dụng loại vũ khí bị cấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.