Hồ sơ tài liệu

Mỹ mang tàu sân bay "khủng" tới diệt tận gốc IS tại Syria

11/06/2017, 21:08

Mỹ điều tàu sân bay USS George H. W. Bush cùng 4 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới chống IS.

104069

Mỹ điều tàu sân bay USS George H. W. Bush cùng 4 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tiến tới chống IS.

Theo BI, mới đây, tàu sân bay USS George H. W. Bush cùng 4 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường đã được Mỹ điều trở lại vùng biển ngoài khơi Syria để tham gia chiến dịch tiêu diệt phiến quân IS.

Đây là lần đầu tiên Hải quân Mỹ có tàu sân bay tại khu vực Địa Trung Hải, kể từ khi các tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa để phá hủy sân bay của Không quân Syria vào tháng 4 vì cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar Assad sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường.

Sự góp mặt của tàu sân bay USS George H. W. Bush đồng nghĩa với việc hàng chục chiến đấu cơ F/A-18 hiện diện tại chiến trường chống khủng bố căng thẳng nhất Trung Đông này.

Ngoài chiến trường chống khủng bố, thời gian qua, động thái sử dụng tàu sân bay của Mỹ cho thấy sức mạnh quân sự ngày càng quyết liệt của Washington. Trước đó vào ngày 6/6, Hai tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đã rời khỏi vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản sau khi kết thúc cuộc tập trận chung với lực lượng Phòng vệ biển của Tokyo.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.