Thế giới

Mỹ nghi ngờ Nga giả mạo bằng chứng trong vụ tấn công hoá học

17/04/2018, 12:12

Moscow đã lên tiếng phủ nhận điều này.

1-15233695804252069880652

Tổ chức OPCW đang tiến hành điều tra vụ tấn công hoá học ở Syria

Hôm qua, Mỹ đã cáo buộc Nga ngăn cản các thanh tra viên quốc tế đến các khu vực nghi ngờ có chất độc sau vụ tấn công hoá học hôm 7/4 ở Syria; đồng thời cho biết Nga và cả Syria có thể đã thay đổi chứng cứ tại hiện trường.

Phía Nga đã phủ nhận cáo buộc trên và đổ lỗi chính vụ tấn công bằng tên lửa hôm thứ Bảy của Mỹ và đồng minh đã làm chậm trễ việc triều tra.

Các thanh tra viên đến từ Tổ chức cấm vũ khí hoá học (OPCW) đã tới Syria vào tuần trước để tiến hành điều tra, nhưng vẫn chưa tiếp cận được với Douma – nơi đang bị kiểm soát bởi lực lượng chính phủ sau khi quân nổi dậy rút lui.

Những cáo buộc từ phương Tây rằng ông Assad và Nga có liên quan đến vụ tấn công hoá học chính là nguyên nhân khiến liên minh Anh, Pháp, Mỹ tiến hành vụ không kích hôm 14/4.

Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ các đối thủ chính trị về quyết định của họ tham gia vào cuộc không kích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.