Thế giới

Mỹ-Philippines tuần tra chung chống cướp biển và phiến quân hồi giáo

02/07/2017, 09:14

Mỹ và Philippines tuần tra hàng hải chung chống cướp biển và phiến quân Hồi giáo.

181e0f82cf6431a16da037604e4fdb6e-1498908219031

Mỹ và Philippines tuần tra hàng hải chung chống cướp biển và phiến quân Hồi giáo.

Theo Reuters, hôm qua 1/7, một cuộc tuần tra hàng hải chung đã được hải quân Mỹ và Philippines thực hiện tại khu vực vùng biển ở miền Nam Philippines do chính phủ Malina mời.

Tại cuộc tuần tra chung này, tàu tác chiến cận bờ USS Coronado của Hải quân Mỹ và tàu hộ tống BRP Alcaraz của Hải quân Philippines đã cùng tuần tra tại Biển Sulu, nơi từng xảy ra nhiều vụ tấn công cướp biển nhằm vào tàu vận tải thương mại kể từ năm 2015

Được biết, cuộc tuần tra chung này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế đang gia tăng về vấn nạn cướp biển và phiến quân Hồi giáo trong khu vực. 

Cách đây gần nửa tháng, Indonesia, Malaysia và Philippines cũng đã tổ chức tuần tra hải quân chung ở vùng biển ở miền Nam Philippines.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.