Thế giới

Mỹ phô diến sức mạnh tên lửa AGM-114 Hellfire trong tập trận với Nhật

25/03/2017, 11:32
image

Mỗi quả AGM-114 Hellfire nặng 45 kg, có thể gắn trên máy bay trực thăng, phản lực, tàu cao tốc....

AGM-114 Hellfire 1

Tên lửa AGM-114 Hellfire  gắn trên máy bay trực thăng

Quân đội Mỹ gần đây tiết lộ một đoạn video ghi lại cảnh bắn tên lửa từ tàu chiến và máy bay trực thăng trong một cuộc thao dượt quân sự chung với lực lượng phòng vệ bờ biển của Nhật Bản.

AGM-114 Hellfire 2

 

Cuộc diễn tập được cho là diễn ra vào trung tuần tháng 3/2017. Phần lớn thời lượng đoạn clip được đăng tải chiếu cảnh các binh sỹ Hải quân Mỹ thực hành lắp và bắn tên lửa AGM-114 Hellfire trên một chiếc trực thăng Hải quân khi diễn tập trung với quân đội Nhật.

AGM-114 Hellfire 6

AGM-114 Hellfire bắn từ tàu chiến

AGM-114 Hellfire là tên lửa không đối đất có khả năng phá hủy cực mạnh, có thể chọc thủng các lớp giáp bọc thép dày của các loại xe chiến đấu, công sự nổi ... sau đó phá hủy mục tiêu bằng lượng nổ đi kèm.

AGM-114 Hellfire thường được quân đội Mỹ sử dụng trong các chiến dịch săn tìm các thủ lĩnh khủng bố cấp cao hoặc các mục tiêu quan trọng đang di chuyển hoặc ẩn nấp trong các kết cấu bán kiên cố.

AGM-114 Hellfire 4

AGM-114 Hellfire triển khai trên xe chiến đấu bộ binh

AGM-114 Hellfire có thể được triển khai trên các phương tiện cơ động trên bộ, trên biển, trên không, đặc biệt cho cả máy bay không người lái tấn công Gray Eagle.

AGM-114 Hellfire 3

 

Mỗi quả AGM-114 Hellfire nặng 45 kg, có thể gắn trên máy bay trực thăng, phản lực, tàu cao tốc.... AGM-114 Hellfire được quân đội Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.