Thế giới

Mỹ ra lệnh trừng phạt khắc nghiệt, Nga quyết “ăn miếng trả miếng”

10/08/2018, 08:33

Moscow đang xem xét các biện pháp nhằm đáp trả hành động của Washington.

170705092207-trump-putin-us-russia-trade-780x439

Quan hệ Nga-Mỹ lại căng thẳng vì lệnh trừng phạt mới

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova hôm 9/8 tuyên bố, Mỹ đang cố làm xấu đi quan hệ song phương Nga-Mỹ thông qua việc đưa ra biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow.

Bà  khẳng định, những yêu cầu mà Washington đưa ra để dỡ bỏ cấm vận là không thể chấp nhận được, đồng thời cho biết động thái đe doạ gia tăng thêm lệnh trừng phạt của Mỹ đã đưa quan hệ 2 nước về điểm xuất phát.

"Thay vì tìm cách để cải thiện quan hệ song phương, chính quyền Washington lại đang cố gắng làm trầm trọng thêm tình hình", nữ phát ngôn viên nói.

Bà  Zakharova nhấn mạnh, Nga sẽ xem xét việc đưa ra các biện pháp nhằm đáp trả lệnh trừng phạt từ Mỹ, tuy nhiên, nước này không có ý định làm căng thẳng hay phức tạp thêm tình hình.

Tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra ngay sau khi Mỹ thông báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow từ cuối tháng 8 này. Washington đã cáo buộc Nga sử dụng chất độc thần kinh để ám sát 2 cha con cựu điệp viên Skripal tại Anh hồi tháng 3 vừa qua, tuy nhiên Moscow luôn phủ nhận điều này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.