Thế giới

Mỹ ra lệnh trừng phạt với công ty ZTE của Trung Quốc

17/04/2018, 07:19

Các công ty của Mỹ sẽ không được bán thiết bị của mình cho ZTE vì lệnh trừng phạt.

images.

Công ty thiết bị viễn thông ZTE Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ đã ra lệnh cấm các công ty của quốc gia này bán linh kiện cho ZTE – một công ty sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc trong 7 năm vì vi phạm các điều khoản của lệnh trừng phạt.

Năm ngoái, công ty này đã bị toà án bang Texas tuyên phạt vì đã vận chuyển hàng trái phép công nghệ của Mỹ sang Iran. ZTE đã phải đóng phạt 890 triệu USD.

Theo đó, công ty này cũng hứa sẽ cách chứ 4 nhân viên cao cấp và kỷ luật 35 nhân viên khác. Nhưng vào hồi tháng 3 vừa qua, công ty này thừa nhận mới chỉ sa thải 4 nhân viên cao cấp.

Như vậy, công ty viễn thông của Trung Quốc đã vi phạm các điều khoản lệnh trừng phạt, và sẽ phải chịu thêm một lệnh trừng phạt cấm buôn bán với Mỹ trong vòng 7 năm.

Trước đó, một cuộc điều tra liên bang kéo dài 5 năm đã phát hiện ZTE mua các linh kiện điện tử của Mỹ, kết hợp chúng vào thiết bị ZTE và vận chuyển trái phép đến Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.