Thế giới

Mỹ rút toàn bộ trợ cấp cho khu vực Tây Bắc ở Syria

19/05/2018, 09:12

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút toàn bộ trợ cấp cho khu vực Tây Bắc Syria.

Syria chìm trong xung đột từ năm 2011

Syria chìm trong xung đột từ năm 2011

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút toàn bộ trợ cấp ở khu vực Tây Bắc Syria – hãng tin CBS News đưa tin sáng 19/5.

CBS dẫn lời các quan chức chính phủ giấu tên cho biết, khoảng 10 triệu USD sẽ bị cắt trong những nỗ lực hỗ trợ của Mỹ bao gồm các dự án chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực, thúc đẩy xã hội độc lập và truyền thông độc lập, tăng cường giáo dục và vận động cho chính sách cộng đồng.

Quyết định này đã được đưa ra từ vài tuần trước sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu xem xét lại toàn bộ hoạt động trợ cấp của Mỹ cho Syria.

Theo CBS, “đánh giá cho thấy, trợ cấp của Mỹ cho khu vực Tây Bắc Syria không có tác động lớn tới Syria trong dài hạn”.

Hiện nay, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Đây được coi là động thái chứng minh chính phủ Mỹ sẽ rời khỏi Syria ngay sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại hoàn toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.