Thế giới

Mỹ sẵn sàng đàm phán với Nga về người Kurd ở Syria

12/01/2019, 10:39

Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga về an ninh của người Kurd ở Syria nếu cần.

img
Các nữ chiến binh người Kurd ở Syria.

 

Theo báo Sputnik, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán với Nga về an ninh của người Kurd ở Syria nếu cần thiết.

"Người Kurd đang ở trong tình cảnh rất khó khăn, và Tổng thống Donald Trump, khi nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, cho rằng họ là những người đáng tin cậy, và chúng tôi cần đảm bảo rằng họ không bị tổn hại. Đó là những gì Mỹ đã thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chúng tôi cũng sẽ bàn về vấn đề này với Nga, nếu cần thiết", ông Bolton nói trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh với người dẫn chương trình Hugh Hewitt. Nội dung cuộc trò chuyện được công bố trên trang web của ông Hugh Hewitt.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, Ankara sẵn sàng tiến hành một chiến dịch từ phía đông Euphrates cũng như tại Manbij của Syria chống lại lực lượng tự vệ người Kurd, nếu Hoa Kỳ không rút họ khỏi đó. 

Sau đó, Tổng thống Erdogan nói rằng ông đã quyết định hoãn chiến dịch quân sự ở Syria sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14/12, khi ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.