Thế giới

Mỹ sắp mang "cỗ máy răn đe hạt nhân" tới bán đảo Triều Tiên

06/12/2017, 19:05

Quân đội Mỹ cho biết sẽ triển khai hàng loạt máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tới Hàn Quốc.

63155762_da0353c767_b

Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer.

Yonhap đưa tin, hôm nay 6/12, Quân đội Mỹ cho biết sẽ triển khai hàng loạt máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận không quân chung quy mô chưa từng có.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các máy bay này có căn cứ chính tại Guam và dự kiến sẽ tham gia diễn tập ném bom cùng với các máy bay chiến đấu Hàn Quốc.

Triều Tiên đã nhiều lên tiếng cáo buộc việc Mỹ điều động các máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer đến Hàn Quốc tập trận đến 5,6 lần trong vòng vài tháng qua là hành vi nguy hiểm và là để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược chống Bình Nhưỡng.

B-1B được trang bị 6 giá treo gắn ngoài cùng ba khoang vũ khí trong thân, cho phép nó mang theo 57 tấn vũ khí các loại, bao gồm bom thông thường, bom dẫn đường, bom chìm chống tàu ngầm và tên lửa hành trình tầm xa.

Ngoài ra, mỗi chiếc B-1B có thể mang tối đa 24 bom hạt nhân B61 hoặc B83, mỗi quả có sức công phá tương đương 21-75 quả bom ném xuống Hiroshima.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.