Hồ sơ tài liệu

Mỹ sẽ gặp rủi ro nếu cắt giao thương với Đông Nam Á

06/05/2017, 11:15

Sự thịnh vượng của Mỹ sẽ bị đe doạ nếu cắt giao thương với Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Singapore

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan 

Sự thịnh vượng của Mỹ sẽ bị đe doạ nếu cắt giao thương với Đông Nam Á. Nhận định trên do Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Mỹ NPR hôm 5/5 vừa qua.

Ông Balakrishnan đang có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Washington, Mỹ. Tại đây, ông cùng các ngoại trưởng thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tham dự một cuộc họp do Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tổ chức. 

Ngoại trưởng Singapore chia sẻ: “Mỹ đầu tư vào Đông Nam Á nhiều hơn cả đầu tư vào Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản cộng lại”.

Mỹ xuất khẩu hơn 100 tỉ USD tổng giá trị các mặt hàng và dịch vụ sang Đông Nam Á mỗi năm. Do đó, khu vực này mang đến những cơ hội chín muồi, phong phú, quá lớn để Mỹ có thể bỏ qua… Sự thịnh vượng của Mỹ có thể bị đe doạ” nếu cắt quan hệ thương mại với khu vực này. 

Theo đó, Singapore hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ kinh tế với khu vực Đông Nam Á mặc dù họ đã rút khỏi thoả thuận thương mại Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.